Kết quả tìm kiếm cho "học tập làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7662
Nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam được đánh dấu bằng sự ra đời của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (năm 1925) khi sản sinh ra những họa sĩ lớn, đưa mỹ thuật Việt Nam ra ánh sáng với những tác phẩm hội họa xuất sắc ở giai đoạn trước năm 1945 và giai đoạn mỹ thuật kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau năm 1975, ảnh hưởng từ thế hệ họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vẫn còn sâu đậm, song đáng mừng là sự xuất hiện của lớp thế hệ họa sĩ kế cận tiếp tục đưa mỹ thuật Việt Nam có những bước tiến dài.
Triển lãm “Những người bạn” quy tụ những tác phẩm đặc sắc nhất của 8 hoạ sĩ đến từ ba miền đất nước. Các hoạ sĩ với phong cách sáng tác và chất liệu đặc trưng riêng của mình, đã đưa đến triển lãm những tác phẩm mang hơi thở và nhịp sống đương đại được sáng tác trong thời gian gần đây.
Ngày 8/5, trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á -Thái Bình Dương 2025, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã được trao Chứng nhận trở thành trung tâm can thiệp bào thai chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Chứng nhận này do Trường Quốc tế Y học chu sinh, sơ sinh và sức khỏe sinh sản châu Âu - PREIS (Ý) công nhận.
Ngày 8/5, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2025.
Giới chuyên gia quân sự cho rằng với mức độ tàn phá và thương vong được báo cáo, Pakistan gần như chắc chắn sẽ đáp trả. "Việc làm ngơ sẽ giống như trao cho Ấn Độ quyền tấn công bất cứ khi nào họ thấy bị xúc phạm – điều đó trái với cam kết ‘trả đũa ngang bằng và hơn’ của quân đội Pakistan”.
Cuộc không kích rạng sáng 7-5 của Ấn Độ vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Islamabad kiểm soát làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột quân sự giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở Nam Á.
Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, tạo lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân.
Hòa chung nhịp độ với cả nước trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh An Giang đang triển khai giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục tiêu kép vừa đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh mới. Đây là nhiệm vụ then chốt để củng cố niềm tin của Nhân dân, là động lực quan trọng để địa phương bứt phá, tận dụng hiệu quả nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới.
Cùng với việc duy trì các mô hình chăm lo thiết thực, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh yêu cầu công đoàn các cấp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5 về phát triển kinh tế tư nhân đề ra mục tiêu, đến năm 2030, kinh tế tư nhân sẽ trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng uỷ Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và định hướng công tác thời gian tới.
Tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập; đơn giản hóa hồ sơ đăng ký vào các lớp đầu cấp; việc đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, thông tin học sinh được trích xuất từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục thành phố, kết hợp xác định qua VneID bằng mã định danh của học sinh... là những điểm mới, giúp giảm áp lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp đối với cả học sinh, nhà trường ở Thành phố Hồ Chí Minh.